Kết quả tìm kiếm cho "xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 372
Chiều 4/5, thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 (từ ngày 30/4 - 4/5), Cục Cảnh sát giao thông cho biết, toàn quốc xảy ra 268 vụ tai nạn giao thông, làm chết 128 người, bị thương 203 người. So với kỳ nghỉ lễ năm 2024, giảm 79 vụ (22,77%), giảm 10 người chết (7,25%), giảm 82 người bị thương (28,77%).
Toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 44 người và đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. So với ngày 29/4/2024 (ngày nghỉ thứ ba dịp lễ 30/4 - 1/5/2024), tai nạn giao thông giảm 15 vụ, giảm 14 người chết, tăng 6 người bị thương.
Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chính thức hoàn thành 50 công trình lưới điện 110kV chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm xây dựng và phát triển EVNSPC (30/4/1975 - 30/4/2025).
Theo thống kê, so với tháng cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn giao thông giảm 439 vụ (21,87%), giảm 20 người chết (2,27%), giảm 449 người bị thương (29,72%).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 24/4/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) ra đời là hành lang pháp lý định hướng và điều chỉnh mọi hoạt động liên quan đến công tác này. Việc đẩy mạnh triển khai thi hành luật là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng xã hội an toàn, phát triển bền vững.
Không tập trung, thiếu quan sát là nguyên nhân gây nên những tình huống mất an toàn khi lái xe. Nhất là lái xe trong tình trạng ngủ gật hoặc sau khi uống bia/rượu, sử dụng chất kích thích gây tai nạn giao thông, đã để lại những hệ lụy nghiêm trọng.
Riêng trong tháng 3/2025, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết đã xảy ra 1.312 vụ tai nạn giao thông, làm chết 730 người và làm bị thương 886 người.
Ngày 30/3, lực lượng cứu hộ Mandalay ở Myanmar vẫn nỗ lực tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng xảy ra hai ngày trước. Trong khi đó, các cơn dư chấn tiếp tục làm rung chuyển thành phố vốn bị tàn phá nặng nề, khiến hoạt động cứu hộ càng thêm khó khăn.
Chiều 30/3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
Chiều 25/3, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về các dự thảo đề án quan trọng chuẩn bị trình Bộ Chính trị.
Phong trào "Ba đảm nhiệm," sau này đổi thành "Ba đảm đang” của phụ nữ Việt Nam ra đời cách đây tròn 60 năm, ngày 23/3/1965 đã trở thành một mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam.